Đề xuất 3 phương án quy định thời gian bán rượu, bia

Liên Châu
Liên Châu
14/04/2018 11:21 GMT+7

Theo dự thảo mới nhất do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, có 3 phương án quy định về thời gian bán rượu, bia.

Ngày 13.4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức hội thảo về dự án luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Quy định về thời gian bán rượu và quản lý rượu thủ công là vấn đề nhận được sự quan tâm thảo luận của các đại biểu. Theo dự thảo mới nhất do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, có 3 phương án quy định về thời gian bán rượu, bia. Phương án 1 là chỉ được bán từ 11 - 14 giờ và từ 17 - 22 giờ hằng ngày. Phương án 2 là chỉ được bán rượu, bia từ 6 - 22 giờ (trừ trường hợp bán tại khu vực bay quốc tế và các khu vực, tuyến phố chuyên kinh doanh ẩm thực, giải trí, du lịch). Phương án 3, thời gian được bán rượu, bia thực hiện theo lộ trình quy định của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.
Trong dự thảo luật này cũng quy định rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thì không phải xin cấp giấy phép, nhưng chủ hộ hoặc người sản xuất phải kê khai với chính quyền địa phương nơi sản xuất về nguyên liệu, sản lượng, phương pháp sản xuất và cam kết không bán rượu. Hiện nay, trong 270 triệu lít rượu mà người Việt Nam tiêu thụ mỗi năm thì ước có đến 200 triệu lít rượu thủ công.
Ngoài ra, dự thảo luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cũng đề xuất quy định khoảng cách giữa các điểm bán rượu, bia không được dưới 500 m. Dự kiến dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.