Đề nghị xử lý trách nhiệm thanh tra tỉnh Nam Định

19/10/2017 07:49 GMT+7

Ngày 18.10, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an - Phó trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình, sau gần 4 tuần làm việc tại 2 địa phương này.

Theo đó, tại Nam Định, từ năm 2011 đến tháng 3.2017, tỉnh đã triển khai 953 cuộc thanh tra, thu hồi gần 73 tỉ đồng tiền sai phạm và 506.750 m2 đất... Tuy nhiên, đánh giá của đoàn công tác cho thấy Nam Định có nhiều yếu kém trong phòng chống tham nhũng, sai phạm kinh tế.
Vai trò cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa rõ ràng, chủ yếu do người dân tố cáo; số vụ ít hoặc phát hiện nhưng không xử lý, thu hồi, không xử lý về đảng; xác minh tin tố giác tội phạm chậm; xử lý mức án nhẹ; dự án không bố trí vốn, đấu thầu, giám sát kém dẫn đến lãng phí...
Đặc biệt, đoàn công tác nhấn mạnh: việc thanh tra tại Nam Định phần lớn kết luận chung chung, chưa làm rõ trách nhiệm người sai phạm, chủ yếu chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm; nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai, gây bức xúc dư luận tại Nam Định nhưng không được thanh tra chuyên đề, có vụ việc đủ điều kiện chuyển sang cơ quan điều tra nhưng không chuyển, để lọt người, lọt tội. Từ đó, đoàn kiểm tra kiến nghị Tỉnh ủy Nam Định xử lý trách nhiệm của thanh tra tỉnh và thanh tra các cơ quan chưa làm tròn trách nhiệm.
Tại Thái Bình, kết quả kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn cho thấy, thời gian qua toàn tỉnh đã thanh tra 1.424 cuộc, phát hiện 291 vụ sai phạm, thu hồi hơn 116 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính và kỷ luật đảng 51 cá nhân.
Tòa án các cấp ở Thái Bình cũng xét xử 90 vụ án hình sự với 151 bị cáo phạm tội tham nhũng, kinh tế, cần thu hồi tiền, tài sản trị giá 14,9 tỉ đồng, mới thu được 9,4 tỉ đồng.
Theo thượng tướng Tô Lâm, công tác phòng, chống tham nhũng tại Thái Bình đạt kết quả khả quan, nhưng số vụ còn ít, chủ yếu ở cấp xã, thôn. Đặc biệt, có vụ việc qua thanh tra kết luận vi phạm nghiêm trọng nhưng chưa xem xét để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.