Đề nghị xử lý nghiêm chủ quán bạo hành trẻ em ở Bắc Ninh

24/11/2020 05:19 GMT+7

Liên quan vụ chủ quán quán bánh xèo bạo hành trẻ em ở Bắc Ninh, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em.

Ngày 23.11, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết sau khi báo chí đăng tải thông tin phản ánh bé trai T.Q.D (14 tuổi, nhân viên quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, H.Yên Phong, Bắc Ninh) bị chủ quán hành hạ dã man, Cục đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc; triển khai các biện pháp hỗ trợ; đồng thời đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em.

Bé trai bị chủ quán bánh xèo bạo hành: Mỗi ngày ăn đòn 3 lần, không được ăn cơm

Theo Cục Trẻ em, bé D. đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Yên Phong điều trị vết thương và đã ổn định. Trong ngày 23.11, Sở LĐ-TB-XH Bắc Ninh đã hướng dẫn Phòng LĐ-TB-XH H.Yên Phong đánh giá nguy cơ, lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé, phân công cán bộ bảo vệ cháu. Phòng LĐ-TB-XH H.Yên Phong đã hỗ trợ cháu 2 triệu đồng; Sở LĐ-TB-XH Bắc Ninh phối hợp với các huyện, thị xã, TP rà soát tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động trên địa bàn tỉnh.
Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê tại xã Nghĩa Mỹ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; chủ quán bánh xèo Miền Trung) bạo hành 2 nhân viên V.V.Đ (21 tuổi) và T.Q.D (14 tuổi), cùng quê Quảng Ngãi.
Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 21.11, Công an H.Yên Phong phát hiện bé D. đang lang thang ở khu vực xã Thụy Hòa, nên đưa về trụ sở. D. kể là người làm thuê tại quán bánh xèo Miền Trung của bà Tuyết tại xã Yên Trung. Do thường bị bà Tuyết đánh đập, chiều 21.11 D. đã trốn khỏi quán.
Ngày 22.11, Công an H.Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc và phát hiện anh Đ. cũng bị bà Tuyết bạo hành trong thời gian dài. Công an H.Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Tuyết về hành vi hành hạ người khác, quy định tại điều 140 bộ luật Hình sự.
Tại CQĐT, bà Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng cho rằng do nhân viên lười, ở bẩn, hay ăn vụng và trộm cắp tiền. Bà Tuyết đã nhiều lần đánh đập 2 nhân viên bằng bàn chải đánh vẩy cá, dao, chảo... Đến trưa 21.11, bà Tuyết lại phát hiện bị mất tiền. Nghi ngờ D. lấy, bà đã đánh bé. Sau trận đòn, lợi dụng lúc bà chủ đi đón con, D. dọn quần áo và bỏ trốn khỏi quán.
Theo Công an H.Yên Phong, anh Đ. làm thuê cho bà Tuyết từ tháng 2, còn D. được anh ruột là T.Q.Dương (18 tuổi, cũng làm thuê cho bà Tuyết ở cơ sở khác được 3 năm) đưa từ quê ra làm việc hồi tháng 9.2020. Gia cảnh D. rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố bị bệnh, đang sống ở quê.
Công an H.Yên Phong đang lên kế hoạch trưng cầu giám định thương tích đối với 2 nạn nhân để có căn cứ xử lý vụ việc theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.