Đề nghị truy tố thủ kho tham ô tài sản

24/11/2015 10:00 GMT+7

Lợi dụng việc làm thủ kho, từ tháng 6 - 7.2013, Dũng ký phiếu xuất số lượng lớn nước tương, nước mắm, nước chấm bán cho bà P.X.L (45 tuổi, Q.6) với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Lợi dụng việc làm thủ kho, từ tháng 6 - 7.2013, Dũng ký phiếu xuất số lượng lớn nước tương, nước mắm, nước chấm bán cho bà P.X.L (45 tuổi, Q.6) với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. 

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ Q.4, là thủ kho của Trung tâm phân phối 363 Bến Bình Đông, P.13, Q.8 thuộc chi nhánh Foodcomart Sài Gòn, Công ty TNHH MTV lương thực TP.HCM) về tội tham ô tài sản.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 6 - 7.2013, Dũng ký phiếu xuất số lượng lớn nước tương, nước mắm, nước chấm bán cho bà P.X.L (45 tuổi, Q.6) với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. Đầu tháng 7.2013, chi nhánh Foodcomart Sài Gòn kiểm tra kho hàng thì phát hiện số hàng thất thoát nên trình báo công an.
Trước đó, ngày 10.9, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Phước Minh (38 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Minh bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, năm 2012, Minh được Công ty CP mía đường Cần Thơ (CASUCO) ký hợp đồng tuyển dụng làm thủ kho thuộc bộ phận kinh doanh - tiếp thị và được phân công làm việc ở 2 kho chứa thành phẩm của công ty tại P.An Bình (Q.Ninh Kiều).
Do nợ tiền đánh bạc nên Minh đã bán 600 tấn đường trong kho cho một người quen khi đi đánh bạc ở Campuchia với giá rẻ hơn giá công ty niêm yết và làm thất thoát gần 25 tấn đường. Tổng số tiền Minh đã gây thiệt hại cho CASUCO và nhà nước gần 8,3 tỉ đồng. Với số tiền chiếm đoạt được, Minh trả nợ khoảng 87 triệu đồng, số còn lại mang sang Campuchia đánh bạc và thua hết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.