Đề nghị truy tố tài xế gây tai nạn thảm khốc

21/03/2016 06:51 GMT+7

Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Gia Hải về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Gia Hải về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 3.2015 - Ảnh: Nguyễn PhúcHiện trường vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 3.2015 - Ảnh: Nguyễn Phúc
Ông Hải (42 tuổi, trú P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) chính là người đã điều khiển xe tải chở đá 75A-001.85 cố băng qua đường ngang dân sinh tại H.Hải Lăng (Quảng Trị) và bị tàu SE5 chạy hướng bắc - nam đâm phải vào đêm 10.3.2015. Cú tông mạnh đã làm lái tàu Lê Minh Phú (53 tuổi, trú TP.Huế) tử vong, 3 toa tàu văng ra khỏi đường ray, xe tải đứt đôi, đường sắt tê liệt 1 ngày đêm. Bản thân ông Hải cũng bị thương rất nặng, sau thời gian điều trị hiện vẫn liệt nửa người.
Tổng thiệt hại của vụ tai nạn là gần 5 tỉ đồng do hư hỏng đầu máy cùng 3 toa xe, chi phí cứu hộ, chuyển tải hành khách...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.