Đề nghị truy tố nghi can cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh

03/08/2017 16:51 GMT+7

Ngày 3.8, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Lâm Hưng về tội cướp tài sản trong vụ cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TX.Duyên Hải.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 2.2014, bị can Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh) là kỹ sư làm việc tại Ban quản lý Dự án nhiệt điện 3 (xã Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh).
Do vướng các khoản nợ cá độ bóng đá qua mạng, khoảng đầu năm 2017, Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.
Sau nhiều lần qua lại quan sát Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tỉnh Trà Vinh, Chi nhánh TX.Duyên Hải, Hưng lên kế hoạch cướp ngân hàng này.
Khoảng 16 giờ 22 phút ngày 26.4, Hưng đẩy cửa hông vào phòng giao dịch Vietcombank TX.Duyên Hải, cầm súng (súng bắn đạn bi) đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng, lấy đi 1,58 tỉ đồng và 35.900 USD, rồi tẩu thoát.
Từ ngày 27 đến 29.4, Hưng dùng số tiền cướp được chuộc laptop, trả nợ bằng tiền mặt và thông qua chuyển khoản thêm cho 26 người ở nhiều địa phương như TP.HCM , Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Sau khi tập trung lực lượng điều tra xác minh, ngày 29.4,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ cướp ngân hàng. Quá trình thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, đến ngày 6.5, công an bắt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở đối với Lê Lâm Hưng.
Kết quả khám xét Cơ quan điều tra thu giữ được vật chứng vụ án là 10 triệu đồng và 35.900 USD, một số mảnh vải còn lại của áo khoác và túi xách mà bị can đã sử dụng đi cướp tài sản.
Trong quá trình điều tra điều tra, Lê Lâm Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.