Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma túy

01/11/2019 17:36 GMT+7

Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà cùng 4 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy, khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân, tử hình.

Chiều nay 1.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dã man hồi tết Nguyên đán 2019) về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 điều 194 bộ luật Hình sự năm 1999.
Khung hình phạt cho tội danh này từ 20 năm tù đến chung thân, tử hình.
Cùng với bị can Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố 4 đồng phạm khác với cùng tội danh, gồm: Bùi Văn Công (44 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), vợ chồng Vì Văn Toán và Vì Thị Thu (cùng 37 tuổi). 4 bị can này cùng trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).
“Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Hiền và 4 đồng phạm từ tuần trước”, vị lãnh đạo nói và cho biết, đây là vụ án buôn bán ma túy độc lập so với vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, con gái bị can Hiền). Tuy nhiên, một số bị can có liên quan tới vụ sát hại nữ sinh này.

Khu vực phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Ảnh Trần Cường

Trước đó, chiều 25.5, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở địa bàn. Quá trình đấu tranh khai thác, bà Hiền không hợp tác, khai báo vòng vo, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.
Bên cạnh đó, bà Hiền là người đầu tiên biết con gái mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai rằng con gái đi giao gà và bị mất tích.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, đây là nguyên nhân chính khiến nữ sinh Cao Mỹ Duyên thiệt mạng, bởi nếu bà Hiền khai báo ngay từ đầu thì việc giải cứu nữ sinh này không có gì khó khăn.

9 bị can liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Ảnh CTV

Kết luận điều tra cho thấy, 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho bị can Trần Thị Hiền 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận tiền. Sau nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) cùng đàn em bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền) để gây áp lực, đòi nợ.
Ngày 4.2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), chị Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh.
Tối 6.2, thấy nạn nhân sức khỏe yếu, các bị can đã đưa nạn nhân tới căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công và ra tay sát hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.