Đề nghị truy tố hiệu trưởng dụ dỗ nữ sinh vào nhà vệ sinh để sàm sỡ

27/09/2016 14:14 GMT+7

Qua điều tra, công an xác định có 7 nữ sinh (từ 10 đến 11 tuổi) từng bị hiệu trưởng sàm sỡ nhiều lần, trong thời gian dài.

Ngày 27.9, thượng tá Nguyễn Anh Thùy, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết sau thời gian xác minh, làm rõ, cơ quan công an vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi, ngụ ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long), nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học C (xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long) về hành vi dâm ô trẻ em.
Theo thượng tá Thùy, nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường tiểu học C đã tố cáo ông Toàn có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh của trường.
Qua điều tra, công an xác định có 7 nữ sinh (từ 10 đến 11 tuổi) từng bị ông Toàn sàm sỡ nhiều lần, trong thời gian dài.
Ngày 12.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Toàn. Tại công an, ông Toàn đã thừa nhận hành vi dụ dỗ nhiều nữ sinh để sàm sỡ trong nhà vệ sinh.
Như Thanh Niên đã thông tin, bà T.T.Th (mẹ ruột em L.T.A.T, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học C) phát hiện ông Toàn có hành vi sàm sỡ em T. khi em N.T.M.A (học cùng lớp với T., cũng từng bị ông Toàn sàm sỡ) dùng điện thoại quay lại cảnh ông Toàn kéo T. vào phòng vệ sinh của trường, sau đó sờ soạng khắp người T... Sau khi phát hiện clip, gia đình 2 học sinh trên làm đơn tố cáo ông Toàn gửi Công an H.Phước Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.