Đề nghị truy tố Đường 'Nhuệ' và đồng phạm vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng

Lê Tân
Lê Tân
04/11/2020 08:08 GMT+7

Liên quan vụ bảo kê hoạt động hỏa táng ở Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Đường 'Nhuệ' và đồng phạm.

Liên quan vụ bảo kê hoạt động hỏa táng ở Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình ngày 3.11 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (còn gọi Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, cùng ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ninh Đức Lợi (46 tuổi, ngụ P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, ngụ xã Nam Cao, H.Kiến Xương, Thái Bình), Phạm Văn Úy (31 tuổi, ngụ tổ 36, P.Quang Trung, TP.Thái Bình) và Quách Việt Cường (46 tuổi, ngụ tổ 10, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, cùng tỉnh Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vợ chồng Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam

Liên quan vụ việc này, Thanh Niên đã có nhiều bài điều tra, phản ánh từ năm 2017 tại Thái Bình có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng phải đóng tiền cho băng nhóm của Đường “Nhuệ” khi thực hiện dịch vụ hỏa táng. Các doanh nghiệp này được “chia” địa bàn khoảng 10 xã để làm dịch vụ và không được xâm phạm lãnh địa của nhau.
Khi đưa một người chết đi hỏa táng, doanh nghiệp phải “báo cáo” tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm Đường “Nhuệ”, gọi là “báo ca”, rồi mỗi tháng 2 lần đóng tiền cho nhóm này vào ngày 5 và 20 âm lịch, với mức 500.000 đồng/lần hỏa thiêu...

Vợ Đường “Nhuệ” tiếp tục nhận thêm 1 năm 6 tháng tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.