Đề nghị truy tố đường dây buôn lậu siêu xe ‘núp bóng” Việt kiều hồi hương

15/05/2015 06:44 GMT+7

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng ở TP.HCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.7), Trần Phước Thạnh (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cả 2 đều làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu); Trần Thái Nguyên (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng, làm dịch vụ thủ tục xuất nhập khẩu), Nguyễn Giang Lam (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), về tội buôn lậu.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng ở TP.HCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.7), Trần Phước Thạnh (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cả 2 đều làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu); Trần Thái Nguyên (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng, làm dịch vụ thủ tục xuất nhập khẩu), Nguyễn Giang Lam (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), về tội buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1.2011 đến tháng 12.2012, Vinh cùng đồng phạm móc nối với một số đối tượng tại Mỹ lợi dụng chính sách nhập khẩu ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người VN định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại VN để nhập khẩu hàng chục siêu xe và xe sang các loại như Rolls Royce, Bently, Land Rover, Jaguar, Porsche, Audi, BMW, Lexus… không đúng quy định với tổng trị giá hơn 5,1 triệu USD và 12 mô tô trị giá 157.405 USD. Tổng thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là 64,2 tỉ đồng và tổng số tiền thuế phải nộp bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng nếu không được miễn là hơn 218 tỉ đồng.

Đến đầu năm 2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây buôn lậu ô tô quy mô lớn này, sau đó khởi tố vụ án và lần lượt bắt tạm giam các bị can nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.