Đề nghị truy tố đôi vợ chồng giết chủ nợ rồi vứt xác xuống vịnh Mân Quang

27/08/2018 09:57 GMT+7

Ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đôi vợ chồng giết chủ nợ rồi vứt xác xuống vịnh Mân Quang từng gây chấn động dư luận Đà Nẵng.

Các bị can Nguyễn Hùng Dũng (49 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) và Lê Thị Phương Oanh (50 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản".
Theo kết luận điều tra, Dũng đã có 1 tiền án, sống với Oanh như vợ chồng ở phòng 612, chung cư C2, tòa nhà C (tổ 72, P.Nại Hiên Đông) và có con chung là N.L.P.T (15 tuổi). Do nợ nần chồng chất, bị chủ nợ đòi nợ gắt gao, cả 2 bàn bạc, thống nhất tìm cách giết bà Văn Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) để quỵt số nợ 170 triệu đồng.
6 giờ ngày 20.6, Oanh nhắn bà Nga ghé nhà lấy tiền nợ, khoảng tiếng rưỡi sau, Dũng mở cửa đón bà Nga rồi nói nạn nhân vào phòng Oanh để lấy tiền. Khi bà Nga ngồi xuống nền nhà, lưng hướng ra cửa thì bị Dũng dùng dây dù siết cổ còn Oanh đè giữ nạn nhân đến lúc bà Nga tử vong.
Bị can Oanh Ảnh: Văn Tiến
Oanh lục túi xách bà Nga lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại, Dũng che thi thể nạn nhân rồi thu gom tư trang bà Nga để đưa vợ đi phi tang. Lúc này, P.T và bạn trai đang ngủ phòng bên cạnh, không biết sự việc.
Sau đó Dũng, Oanh lấy xe máy của nạn nhân đi gửi ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) rồi trốn ở một nhà nghỉ P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà). Oanh về chung cư gọi con gái dậy, nói là đi trốn nợ, rồi dẫn ra nhà nghỉ cùng với Dũng.
Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày (20.6), Dũng quay lại căn hộ, bó chặt thi thể bà Nga, bỏ vào thùng xốp. Đến 1 giờ ngày 21.6, Dũng và Oanh chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân ra cầu Mân Quang, vứt xuống vịnh Mân Quang (Q.Sơn Trà).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.