Đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Hậu Giang Food

04/10/2016 06:48 GMT+7

Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án gây thất thoát tài sản lớn tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc công ty này.

Ngày 3.10, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án gây thất thoát tài sản lớn tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang (Thanh Niên đã thông tin), chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 6 bị can.

tin liên quan

Vì sao Tổng giám đốc Công ty CP lương thực Hậu Giang bị bắt ?
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 5.6 Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48B - phía nam) Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Trường Hùng (tổng giám đốc), Trần Xuân Mãi (kế toán trưởng) và Lê Trần Quang Thái (trưởng phòng kinh doanh Công ty CP lương thực Hậu Giang), để làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Các bị can gồm: Võ Trường Hùng, nguyên Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Mãi, nguyên Kế toán trưởng và Lê Trần Quang Thái, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Các bị can Huỳnh Văn Thông, Chủ tịch HĐQT, và Đặng Hoàng Việt, nguyên Phó tổng giám đốc bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng bị can Võ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.