Đề nghị truy tố cặp nam nữ đánh thuốc mê cướp tài sản

03/01/2016 11:50 GMT+7

Nga và Nhân khai từ tháng 6.2015 bàn nhau dùng “mỹ nhân kế” dụ những người đàn ông háo sắc thuê phòng trọ rồi đánh thuốc mê cướp tài sản.

Nga và Nhân khai từ tháng 6.2015 bàn nhau dùng “mỹ nhân kế” dụ những người đàn ông háo sắc thuê phòng trọ rồi đánh thuốc mê cướp tài sản.

Ngày 2.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp) và Võ Thị Tuyết Nga (39 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh) về hành vi cướp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, ngày 15.7.2015, ông N.V.P (44 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh) tới Công an TP.Cao Lãnh tố cáo bị một phụ nữ đánh thuốc mê khi cùng vào nhà trọ tâm sự. Tỉnh lại, ông thấy tài sản gồm nhẫn, dây chuyền vàng, ĐTDĐ và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 71 triệu đồng đã biến mất.
Qua xác minh, ngày 16.7, Công an TP.Cao Lãnh bắt khẩn cấp Nga và Nhân, đang thuê nhà trọ sống ở TP.Cao Lãnh. Cả hai khai từ tháng 6.2015 bàn nhau dùng “mỹ nhân kế” dụ những người đàn ông háo sắc thuê phòng trọ rồi đánh thuốc mê cướp tài sản. Theo đó, Nhân đi mua thuốc ngủ về tán nhỏ bỏ vào ống kim bơm vào lon bia, hoặc pha vào cà phê. Nga chạy xe trong nội ô TP.Cao Lãnh tìm những người đeo nhiều vàng thì làm quen, sau đó rủ vào nhà trọ tâm sự. Khi vào nhà trọ, Nga gọi điện kêu Nhân mang bia, cà phê đến để Nga cho nạn nhân uống. Từ tháng 6 tới lúc bị bắt, cả hai đã chiếm đoạt của 4 nạn nhân trên 230 triệu đồng. Công an TP.Cao Lãnh đã thu hồi số tiền tang vật trên 140 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.