Đề nghị truy tố 3 người bán 5.000 vé khám bệnh giả

14/05/2016 15:57 GMT+7

Phát móc nối với Tú, Sơn, Hùng tổ chức in khoảng 5.000 vé khám bệnh giả bán cho bệnh nhân, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Ngày 14.5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố La Hồng Phát (35 tuổi, ngụ Q.8, nhân viên kế toán), Nguyễn Thái Ngọc Tú (33 tuổi, ngụ Q.12, hộ lý), Hồ Văn Sơn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, điều dưỡng, cùng của Bệnh viện Nhi đồng 1) và Nguyễn Mạnh Hùng (38 tuổi, ngụ Q.12, nhân viên một công ty in ấn tư nhân) cùng về các tội danh “tham ô tài sản”, “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”.
Theo kết luận điều tra, Phát được bệnh viện phân công bán vé khám bệnh dịch vụ ngoài giờ cho bệnh nhân tại khu D.
Mỗi ngày khu này bán được khoảng 2.000 vé (50.000 đồng/vé), trong đó riêng Phát bán được 500 vé.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 4 – 8.10.2013, Phát móc nối với Tú, Sơn, Hùng tổ chức in khoảng 5.000 vé khám bệnh giả bán cho bệnh nhân, chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Để thực hiện, Phát, Sơn lấy mẫu vé thật đưa cho Tú cung cấp cho Hùng in. Sau đó, Sơn làm con dấu ghi ngày đưa cho Tú đóng lên vé giả bán hằng ngày.
Để tránh bị phát hiện, nhóm người này chỉ tiêu thụ mỗi tuần khoảng 200 vé giả. Mỗi tập vé thu về 5 triệu đồng; Phát hưởng 1,8 triệu đồng, Hùng 1,5 triệu đồng; số tiền còn lại Sơn và Tú chia nhau.

Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm về giá thuốc

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về dược đối với một số công ty kinh doanh dược phẩm, do vi phạm trong thực hiện bán thuốc không đúng với giá đã kê khai hoặc cao hơn giá kê khai của công ty khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.