Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroine

17/05/2016 06:36 GMT+7

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Các bị can bị truy tố về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và không tố giác tội phạm.
Theo kết luận điều tra, ngày 6.1.2015, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt quả tang Trần Đức Duy (30 tuổi, ngụ H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) sử dụng ô tô vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 94 bánh heroine, 1 khẩu súng ngắn và hộp tiếp đạn có 7 viên. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can khác có liên quan, trong đó Nguyễn Thanh Tuân (đã bỏ trốn, đang bị truy nã đặc biệt) là kẻ cầm đầu.
Trong quá trình khám xét những người có liên quan, cơ quan công an đã thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng AK và 49 viên đạn. Cơ quan công an xác định từ tháng 4.2012 đến khi bị bắt giữ, những người này đã tham gia vận chuyển 1.269 bánh heroine với trọng lượng 445 kg, thu lợi bất chính hơn 13 tỉ đồng và hơn 700.000 nhân dân tệ.

tin liên quan

Ngăn chặn 2 ‘trùm’ ma túy thanh toán nhau
Hôm qua, liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy “đá” do Phan Anh Tuấn (tức Tuấn “đất”, 39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết ban chuyên án đã bắt giữ 8 nghi can.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.