Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

01/04/2019 11:03 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Liên quan vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy"; Phan Thế Thượng (63 tuổi, ngụ Đồng Nai) tội "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" và "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy".
[VIDEO] Sà lan tông sập cầu Ghềnh
Theo cáo trạng, là chủ tàu kéo và biết rõ phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, đồng thời biết Giang không có bằng thuyền trưởng, nhưng ông Thượng vẫn giao cho Giang điều khiển tàu kéo SG-3745 đẩy sà lan SG-5984 chở cát từ Trà Vinh lên Đồng Nai. Đến trưa ngày 20.3.2016, Giang để sà lan va vào trụ số 2 khiến cầu Ghềnh (TP Biên Hòa) bị sập. Tổng thiệt hại tài sản ban đầu được xác định 21,8 tỉ đồng.
TAND TP.Biên Hòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhiều lần nhưng đều phải hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung do việc định giá tài sản chưa được làm rõ. Gần nhất, vào ngày 29.3.2018, Thượng và Giang được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 3 nhưng tòa tuyên hoãn và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Hội đồng định giá tài sản xác định cầu Ghềnh thời điểm bị sập trị giá 14,3 tỉ đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.