Đề nghị trả tự do cho bị can Huỳnh Văn Nén

01/09/2015 07:20 GMT+7

Ngày 31.8, các luật sư Phạm Công Út, Lê Minh Nhân (Đoàn luật sư TP.HCM), Nguyễn Văn Quynh và Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cùng ký tên vào văn bản gửi Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị trả tự do cho bị can Huỳnh Văn Nén. Ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án chung thân về tội giết người, cướp tài sản từ ngày 31.8.2000 nhưng bị bắt giam từ ngày 17.5.1998. Đến nay, ông Nén đã ngồi tù được 17 năm.

Ngày 31.8, các luật sư Phạm Công Út, Lê Minh Nhân (Đoàn luật sư TP.HCM), Nguyễn Văn Quynh và Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cùng ký tên vào văn bản gửi Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị trả tự do cho bị can Huỳnh Văn Nén.

Ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án chung thân về tội giết người, cướp tài sản từ ngày 31.8.2000 nhưng bị bắt giam từ ngày 17.5.1998. Đến nay, ông Nén đã ngồi tù được 17 năm.

Theo các luật sư, kể từ ngày có quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao (Quyết định số 64 ngày 12.11.2014), hủy bản án của TAND tỉnh Bình Thuận để điều tra lại theo thủ tục chung, đến nay cơ quan CSĐT đã tạm giam Huỳnh Văn Nén 8 tháng (lần gia hạn tạm giam mới nhất từ ngày 6.5 đến 2.9.2015 - PV). Trong 8 tháng tạm giam bị can Nén để điều tra, các luật sư được dự 4 lần lấy cung. Tuy nhiên, cho đến nay chưa tìm ra được chứng cứ nào mới nhằm buộc tội bị can này.
Chiều qua, PV Thanh Niên đã liên lạc với một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Thuận để tìm hiểu thông tin về vụ án, tuy nhiên vị lãnh đạo này từ chối trả lời.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.