Đề nghị tiếp tục xuất cấp hơn 56.000 tấn gạo hỗ trợ người dân TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
27/08/2021 17:48 GMT+7

Ngày 27.8, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ nhà nước về việc tiếp tục xuất cấp hơn 56.555 tấn gạo để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, trong đợt 1, UBND TP.HCM tiếp nhận hơn 14.549 tấn gạo. Đồng thời, đã có chỉ đạo phân bổ số lượng, sử dụng nguồn hàng cho các quận, huyện và TP.Thủ Đức để kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn. UBND TP cho hay hiện Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP.HCM đang khẩn trương, tích cực phối hợp và bàn giao số gạo nói trên. 
Nay UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ nhà nước quan tâm xuất cấp số lượng gạo còn lại (hơn 56.555 tấn) theo Quyết định 1415/2021 (ngày 20.8.2021) của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Trước đó, theo Quyết định 1415, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021. Trong đó, TP.HCM sẽ được xuất cấp hơn 71.104 tấn gạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.