Đề nghị phối hợp xác minh thông tin một người Quảng Trị bị đánh ở Lào

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/06/2020 17:52 GMT+7

Từ trường trình của người mẹ ở Việt Nam, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet (Lào) phối hợp làm rõ thông tin một người Quảng Trị bị đánh, nhốt.

Ngày 30.6, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savanakhet (Lào) trình bày việc Sở này nhận được bản tường trình ngày 29.6 của bà Nguyễn Thị Khảm (ngụ thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị) về việc con trai bà là Nguyễn Dương Phi (26 tuổi) bị đánh đập và tạm giam tại Công an H.Sê Pôn (Lào). 
Theo bản tường trình của bà Khảm, anh Phi đang lái xe múc cho tư nhân tại bản ThaKhong (H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet). Ngày 24.6, trên đường đi làm, anh Phi bị một nhóm người xưng là cảnh sát nhưng không mặc quân phục và không có thẻ cảnh sát, đề nghị anh Phi xuất trình giấy tờ. Anh Phi không xuất trình giấy tờ và tiếp tục đi làm thị bị cưỡng chế, đánh đập, dừng xe, bắt giữ và yêu cầu nộp phạt 1,3 triệu Kip (khoảng 3,3 triệu đồng) mới thả người.
Anh Phi không nộp phạt nên tiếp tục bị giam giữ tại Công an H.Sê Pôn từ ngày 24.6 đến nay.
Ngoài đơn trình báo, bà Khảm còn gửi kèm 1 số hình ảnh được cho là dấu vết anh Phi bị đánh đập.
Để đảm bảo công tác bảo hộ công dân, Sở Ngoại vụ Quảng Trị đề nghị Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet quan tâm, liên hệ với các cơ quan chức năng phía Lào để xác minh làm rõ vụ việc nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.