Đề nghị kỷ luật 4 tổ chức Đảng, 23 đảng viên trong quân đội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/04/2020 07:05 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 4 tổ chức Đảng trong các nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015 và thi hành kỷ luật về Đảng đối với 23 đảng viên.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư vừa họp kỳ 15 dưới sự chủ trì của đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư

Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư. Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các tổ chức Đảng và cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật quân đội.
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 4 tổ chức Đảng trong các nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015 (gồm 2 tổ chức kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 2 tổ chức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo) và thi hành kỷ luật về Đảng đối với 23 đảng viên (khiển trách 10 người, cảnh cáo 10 người, cách chức 1 người, khai trừ khỏi Đảng 2 người).
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư cũng bỏ phiếu đề nghị kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân (khiển trách 3 người, cảnh cáo 8 người, cách chức 1 người, giáng cấp bậc quân hàm 2 người và tước danh hiệu quân nhân 3 người).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.