Đề nghị dừng khai thác rừng ở Tây nguyên

03/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 2.10, tại Hội nghị báo chí tuyên truyền vùng Tây nguyên, tổ chức tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Tây nguyên cho biết tình hình tài nguyên rừng suy giảm mạnh đang là vấn đề nóng trên địa bàn.

Ban chỉ đạo đã đề nghị thành lập tại ban này một bộ phận trực tiếp chỉ đạo bảo vệ rừng; đề xuất các tỉnh nghiên cứu thành lập các đơn vị đặc nhiệm chuyên xử lý các điểm nóng phá rừng, vi phạm lâm luật; đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tạm dừng khai thác rừng tự nhiên ở Tây nguyên từ năm 2013. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tây nguyên, từ năm 2006-2011, diện tích rừng Tây nguyên giảm từ 2,98 triệu ha xuống còn 2,82 triệu ha (độ che phủ 51,6%)…

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.