Đề nghị di dời 400 hộ dân sát hàng rào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sang nơi ở mới

Quế Hà
Quế Hà
18/03/2021 08:42 GMT+7

Ông Trần Văn Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận di dời 400 hộ dân ở sát hàng rào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sang nơi ở mới.

Ngày 17.3, đoàn công tác của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT, làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát các nhà máy và bãi chôn lấp xỉ than thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận.
Báo cáo của lãnh đạo các nhà máy ở nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết hiện nay việc tiêu thụ tro xỉ than ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đang gặp khó. Bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (dùng chung cho cả Nhà máy Vĩnh Tân 4) có sức chứa 7,2 triệu tấn, nay đã chứa 6,8 triệu tấn. Bãi xỉ của Vĩnh Tân 1 sức chứa 7 triệu tấn, nay đã chứa được gần một nửa.
Tại buổi làm việc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường (Bộ TN-MT) Nguyễn Hưng Thịnh cho biết: “Tất cả tro, xỉ đã được coi như hàng hóa, không còn coi như chất thải nữa”, và ông đề nghị tỉnh Bình Thuận ủng hộ dùng cho việc san lấp.
Kết thúc chương trình giám sát (trong 2 ngày 16 - 17.3), ông Trần Văn Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cần có báo cáo đánh giá riêng về tình hình tiêu thụ tro xỉ than để ủy ban này tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, ông Minh đề nghị EVN cần phối hợp tốt với UBND tỉnh Bình Thuận để di dời 400 hộ dân ở sát hàng rào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sang nơi ở mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.