Đề nghị cảnh cáo Chủ tịch xã tiếp công dân ở nhà nghỉ

Gia Bách
Gia Bách
04/08/2018 20:26 GMT+7

Chủ tịch UBND xã Khánh Hải (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) bị đề nghị cảnh cáo vì tiếp công dân không đúng nơi quy định là... nhà nghỉ.

Chiều 4.8, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hải xác nhận: Đảng ủy đã họp kiểm điểm và thống nhất đề nghị cảnh cáo Đảng đối với ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã này.
Cũng theo ông Giang, ông Tiên bị kiểm điểm vì tiếp công dân không đúng nơi quy định là... nhà nghỉ. Hiện Đảng ủy xã đang làm thủ tục trình Thường trực Huyện ủy Trần Văn Thời ra quyết định kỷ luật đối với ông Tiên.
Trước đó, bà Giảng Thu Ba có đơn tố cáo đến Đảng bộ Trần Văn Thời, UBND H.Trần Văn Thời về lối sống cán bộ, đảng viên đối với ông Trần Triều Tiên.
Giải trình về vụ việc, ông Trần Triều Tiên cho biết do nhậu nhiều rượu bia, đau bụng nên tấp vào nhà nghỉ Phúc Linh “giải quyết”. Sau đó, có một phụ nữ ở cùng xã gọi điện thoại nhờ ông Tiên giải quyết việc thuê mướn đất. Cô này sau đó đã tới nhà nghỉ gặp ông Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.