Đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

22/06/2020 21:46 GMT+7

Ngày 22.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết vừa bỏ phiếu, đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Theo đó, ông Quân nguyên là Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai. Trong thời gian giữ vị trí này, ông Quân có liên quan đến một vụ án hình sựlừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền khoảng 15 tỉ đồng do bà Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) là chủ mưu.
Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 8.2015, thừa lệnh ông Nguyễn Văn Quân, ông Trần Công Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định đình chỉ vụ án, yêu cầu chính quyền địa phương nơi cư trú của bà Vân “phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp” cho bà Lê Thị Tường Vân.
Đến tháng 4.2020, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành quyết định về kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân do liên quan đến quyết định trên.

Ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai

Ảnh: TL

Mới đây, ngày 7.5, TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án liên quan đến bà Vân ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tường Vân 13 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng từ ngày 2.11.2009 đến 4.11.2009, bà Vân đã lừa đảo để huy động tiền của nhiều người. Trước đó, bà Vân đã chuyển toàn bộ tài sản do vợ chồng Vân đứng tên sở hữu cho người thân trong gia đình. Sau khi thực hiện việc dịch chuyển tài sản, sáng 6.11.2009 bà Vân đến từng nhà bị hại nhận nợ hơn 15 tỉ đồng.
Mọi xử lý về mặt Đảng đối với ông Quân đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng như Ban Bí thư quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.