Đê biển hơn 300 tỉ đồng ở Hà Tĩnh bị sạt lở do mưa lũ

Phạm Đức
Phạm Đức
09/09/2019 08:52 GMT+7

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 200 m đê biển đoạn qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 8.9, ông Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết xã này vừa có báo cáo gửi UBND huyện và Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) về tình hình sạt lở đê biển, đoạn qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc), do mưa lũ gây ra.
Theo ông Nghĩa, công trình đê biển này dài 9 km, đi qua 3 xã bãi ngang của H.Lộc Hà gồm: Thịnh Lộc, Thạch Bằng và Thạch Kim, có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, với mục đích ngăn chặn biển xâm thực vào đất liền.
Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 200 m đê biển đoạn qua thôn Yên Điềm sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, phần chân đê và khay móng bị sụt lún, đứt gãy hoàn toàn; những tấm bê tông, cấu kiện bị sóng đánh vỡ cuốn trôi xuống biển, phần đất bồi phía ngoài đê cũng bị nước biển cuốn trôi.
Để tránh nguy cơ đê biển sạt lở thêm, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của 1.500 người dân ở khu vực bên trong, UBND xã đã có báo cáo gửi cấp trên để sớm có giải pháp khắc phục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.