ĐBSCL giải ngân vốn ODA chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng

01/07/2020 08:41 GMT+7

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định nguyên tắc không dùng vốn ODA cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 30.6 tại TP.Cần Thơ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh có buổi làm việc với TP.Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại các địa phương này.
Giai đoạn 2016 - 2020, 5 tỉnh, thành trên có 23 dự án ODA với số vốn vay là 641 triệu USD, chiếm gần 1/3 tổng nguồn vốn ODA cho ĐBSCL. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2020, tiến độ giải ngân vốn ODA của 5 địa phương còn rất thấp. Lãnh đạo 5 địa phương đều đưa ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong đó chủ yếu tập trung ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Các địa phương cũng đặt ra nhiều vấn đề, bao gồm việc sử dụng nguồn vốn ODA để giải phóng mặt bằng hay việc chuyển dự án của năm 2020 sang giai đoạn sau.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định nguyên tắc không dùng vốn ODA cho công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải tập trung mọi nguồn lực của mình để có mặt bằng sạch, và phải rút kinh nghiệm khi xây dựng cần chuẩn bị sẵn mặt bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.