Dầu vón cục “tấn công” bãi biển Vũng Tàu

03/04/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.4, hàng chục tấn dầu vón cục xuất hiện dày đặc tại các bãi tắm, khu du lịch ở Bãi Sau (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

 >> Chưa xác định được nguồn gốc dầu vón cục tràn vào bờ biển

Theo các nhân viên ở các bãi tắm, hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau đó đóng thành từng lớp dày vào khoảng 8 giờ.

Tại Khu du lịch Biển Đông, hơn 200 công nhân đã đổ xuống bãi biển thu gom dầu vón cục.

Ông Nguyễn Niệm, Giám đốc Khu du lịch biển Đông cho biết, đã huy động phần lớn nhân viên để quét dọn hàng chục tấn dầu vón cục, trả lại môi trường sạch sẽ, thông thoáng cho Bãi Sau.

Chỉ trong buổi sáng, nhân viên khu du lịch này đã thu gom 900 bao tải dầu vón cục, mỗi bao nặng khoảng 40 kg.


Dầu vón cục dày đặc trôi vào bờ


Nhân viên Khu du lịch Biển Đông thu gom dầu vón cục

Tại các bãi tắm, khu du lịch khác, hàng chục nhân công cũng đã được huy động để dọn sạch bờ biển đang bị dầu vón cục từ ngoài khơi tràn vào “xâm lấn”.

Theo ông Nguyễn Niệm và một số quản lý khu du lịch khác, hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ thường xuất hiện vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Lê Tân Cương, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận dầu vón cục thường trôi dạt vào các bãi biển Vũng Tàu vào thời điểm tháng 3, tháng 4. Chi cục đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ truy tìm nguồn gốc và phân tích mối nguy hại của dầu vón cục.

Đối với hàng chục tấn dầu vón cục được thu gom đợt này, ông Cương cho biết số dầu này được xem là chất thải nguy hại và phải xử lý đốt bỏ theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Dầu vón cục tràn vào bãi biển Phú Yên
>> Dầu vón cục xuất hiện ở bãi biển Phú Yên
>> Dầu vón cục trôi dạt vào đảo Phú Quý
>> Vũng Tàu chật kín khách
>> Thành lập Phân viện Vũng Tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.