Dầu vón cục bất ngờ dạt vào dọc 20 km bờ biển Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/09/2021 19:54 GMT+7

Tình trạng dầu vón cục bất ngờ xuất hiện, dạt vào dọc hơn 20 km bờ biển của tỉnh Quảng Trị đã được chính quyền, ngành chức năng địa phương ghi nhận và tính toán phương án xử lý.

Chiều nay 9.9, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã ghi nhận về hiện tượng dầu vón cục dạt vào bờ biển H.Vĩnh Linh và cơ quan chuyên môn tham mưu biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý.
Trước đó, UBND H.Vĩnh Linh đã báo cáo tình trạng dầu vón cục bất ngờ dạt vào bờ biển xã Vĩnh Thái, Kim Thạch và TT.Cửa Tùng từ vài ngày qua, kéo dài khoảng 20 km.
Dầu vón cục dạt rải rác khoảng 1 - 2 m chiều ngang bờ cát. Kích thước của các cục dầu trung bình từ 2 - 5 cm, ước tổng khối lượng thu gom hơn 10 tấn.
UBND H.Vĩnh Linh đã đề nghị Sở TN-MT chỉ đạo, xây dựng phương án xử lý đối với dầu vón cục trên và hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển đối với chất thải nguy hại này. 
Trước đó, từ ngày 31.8 đến 1.9, trên bờ biển các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy ở tỉnh Quảng Bình (giáp ranh Quảng Trị) cũng xuất hiện lượng lớn dầu vón cục được sóng biển đánh dạt vào, gây ô nhiễm môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.