Đầu tư xây dựng 6 đèn biển tại các đảo ở Trường Sa

05/02/2015 09:32 GMT+7

Ngày 4.2, ông Phạm Quốc Súy, Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) cho biết năm 2015 VMS-South sẽ đầu tư hệ thống báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng mới: luồng Đồng Tranh - Tắt Bài - Tắt Cua dài 39 km; luồng Phú Quý - Phan Thiết 4,3 km; luồng Đồng Nai đoạn rạch Ông Nhiêu đến chân cầu Đồng Nai dài 25,3 km.

Ngày 4.2, ông Phạm Quốc Súy, Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) cho biết năm 2015 VMS-South sẽ đầu tư hệ thống báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng mới: luồng Đồng Tranh - Tắt Bài - Tắt Cua dài 39 km; luồng Phú Quý - Phan Thiết 4,3 km; luồng Đồng Nai đoạn rạch Ông Nhiêu đến chân cầu Đồng Nai dài 25,3 km.

VMS-South đã công bố thí điểm sản phẩm hải đồ điện tử (ENC) luồng Soài Rạp thay thế cho hải đồ giấy đang sử dụng. ENC cung cấp cho người sử dụng thông tin về luồng lạch; đồng thời cảnh báo nguy hiểm, chướng ngại vật cũng như định hướng và theo dõi lộ trình hàng hải của tàu thuyền. ENC do VMS-South nghiên cứu sản xuất. Ngoài ra, VMS-South cũng đã đề xuất Bộ GTVT đầu tư xây dựng 6 đèn biển tại các đảo thuộc khu vực đảo Trường Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.