Đầu tư hình thành các vùng chuyên canh lớn ở Tây nguyên

12/03/2017 08:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ để Tây nguyên ổn định bền vững, thay cho quan điểm trước đây là ưu tiên ổn định rồi mới phát triển.

Ngày 11.3, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ KH-ĐT và Ban Chỉ đạo Tây nguyên phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây nguyên lần thứ 4, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong thời gian qua; định hướng thu hút đầu tư phát triển của các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2016 - 2020.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ để Tây nguyên ổn định bền vững, thay cho quan điểm trước đây là ưu tiên ổn định rồi mới phát triển. Thủ tướng yêu cầu Tây nguyên quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng chuyên canh lớn, phát triển nông nghiệp hữu cơ, chế biến sâu, mở rộng chuỗi giá trị sản phẩm... Các tỉnh trong vùng cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng then chốt để thu hút các nguồn vốn đầu tư; đồng thời đẩy mạnh liên kết với các vùng lân cận để đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế của Tây nguyên.
Thủ tướng cũng tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ phần cốt lõi của an ninh, không chỉ là vùng Tây nguyên mà còn là an ninh của Nam Trung bộ, Tây Nam bộ và cả nước. Bên cạnh đó, trước tình hình đáng báo động là hàng chục đập thủy điện đang gây nên tình trạng suối cạn, sông khô, Thủ tướng nhấn mạnh để hồi sinh Tây nguyên, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, kiểm tra tất cả các thủy điện tại đây. “Cái nào không theo thiết kế, quy chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, về rừng, nguồn nước sẽ buộc phải điều chỉnh, khắc phục”, Thủ tướng khẳng định.
Theo Ban Chỉ đạo Tây nguyên, trong 5 năm 2011 - 2015, vốn đầu tư vào vùng Tây nguyên tăng trưởng khá, đạt 265.700 tỉ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, các ngân hàng cam kết đầu tư vốn tín dụng hơn 29.000 tỉ đồng cho 36 dự án, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của khu vực như thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.