Đầu thú sau khi trốn truy nã vì hành hung nữ thành viên kiểm soát dịch

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/04/2020 10:17 GMT+7

Nguyễn Trung Thành đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam truy nã vì hành vi chống đối người thi hành công vụ sau khi hành hung nữ thành viên kiểm soát dịch Covid-19 rồi bỏ trốn.

Sáng 24.4, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ hành hung nữ thành viên kiểm soát dịch Covid-19, sau thời gian dài bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, nghi phạm Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, ở thôn Tú Hội, xã Tam Thành, H.Phú Ninh) đã tới cơ quan chức năng đầu thú.

Theo Công an H.Phú Ninh, sau khi xác định nghi phạm đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng với người thân của Thành đã nhiều lần gọi điện thoại tuyên truyền, vận động thuyết phục, đến sáng ngày 23.4 Thành đã về và đến Công an H.Phú Ninh đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận do tâm lý không ổn định nên vô cớ đánh chị L.T.T.L, đại diện Xã đoàn Tam Thành, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Lúc về nhà bình tĩnh lại thấy có lỗi, lo sợ pháp luật trừng trị hành vi sai trái nên đón xe vô TP.Quy Nhơn (Bình Định) thuê phòng trọ ở, sau đó tìm kiếm việc làm nhưng không được. Sau đó, Thành quyết định ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 5.4, Nguyễn Trung Thành và Võ Phi Hùng (32 tuổi, trú cùng xã) chạy xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, và được tổ kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Sau đó, khi rời chốt khoảng 20 m, hai người này bất ngờ quay xe lại chốt kiểm dịch, Thành xông vào giật đôi găng tay đang để trên bàn vứt xuống đất, cầm bao khẩu trang đánh vào mặt chị L.T.T.L.

Chưa dừng lại, Thành lao vào nhân viên khác định hành hung nhưng được Hùng can ngăn. Thời điểm xảy ra vụ việc cả hai có mùi bia rượu... Sau khi hành hung chị L., Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an H.Phú Ninh đã triệu tập nhiều lần và ra thông báo truy tìm, nhưng đến chiều 7.4 chỉ có Hùng ra trình diện. Hiện vụ hành hung nữ thành viên kiểm soát dịch Covid-19 rồi trốn truy nã đang được điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.