'Đất vàng' ở Biên Hòa được bán đấu giá

Lê Lâm
Lê Lâm
08/11/2018 13:59 GMT+7

Nhiều khu 'đất vàng' ở trung tâm TP.Biên Hòa (Đồng Nai) như rạp hát Nam Hà, Bệnh viện Đồng Nai cũ... được UBND tỉnh Đồng Nai mang ra bán đấu giá.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành để bàn về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm đưa các khu đất công trên địa bàn ra đấu giá từ đây đến hết năm 2018.
Theo đó, có 17 khu đất ở TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom (Đồng Nai) sẽ được đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm tộng cộng gần 550 tỉ đồng.
Trong 17 khu đất trên, có nhiều khu đất “vàng” nằm ở trung tâm TP.Biên Hòa như rạp hát Nam Hà (ngay vòng xoay Biên Hùng), giá khởi điểm gần 69 tỉ đồng; Bệnh viện Đồng Nai cũ (gần UBND tỉnh Đồng Nai), giá khởi điểm gần 186 tỉ đồng; hay khu đất của Công ty Cự Hùng (gần Sân vận động Đồng Nai) giá khởi điểm gần 224 tỉ đồng.
UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến, với 17 khu đất trên sau khi bán đấu giá sẽ thu về được khoảng 1.000 tỉ đồng.
Khu đất Bệnh viện Đồng Nai cũ, nằm kế trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai Ảnh: Lê Lâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.