Đạp xe mô tô cảnh sát giao thông trong lúc đem ma túy đi tiêu thụ

23/12/2017 18:24 GMT+7

Sau gần 1 km truy đuổi, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã chặn bắt một người đàn ông điều khiển mô tô với tốc độ cao và thu giữ 605 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 23.12, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, lực lượng đã bàn giao vụ bắt ma túy cho Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Trước đó, tối 22.12, Phòng CSGT chủ trì phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tổng kiểm tra phương tiện, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm trên QL1, đoạn qua địa phận TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh.

Khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 1 xe mô tô chạy hướng bắc - nam với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu đón dừng. Thấy tín hiệu của CSGT, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga, lao xe thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Lập tức, tổ công tác sử dụng xe đặc chủng truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, người này liên tục lạng lách, đánh võng, thậm chí còn dùng chân đạp vào xe mô tô cảnh sát chống đối.

Sau gần 1 km truy đuổi, lực lượng CSGT đã dừng được xe và khống chế người điều khiển mô tô. Kiểm tra túi quần người này, lực lượng chức năng phát hiện 3 túi ni lon chứa nhiều viên nén màu hồng, màu xanh.

Tiến hành kiểm tra, khai thác nhanh, lực lượng công an xác định người điều khiển mô tô tên là Phạm Văn Kiên (34 tuổi, ở xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình); xe mô tô Kiên sử dụng mang biển số 73N7 - 8059.

Bước đầu, Kiên thừa nhận số viên nén đó là ma túy tổng hợp được Kiên đưa đi tiêu thụ. Tổng cộng có 605 viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.