'Đào trộm đất nghĩa địa, đào luôn mộ': Làm rõ hành vi xâm phạm hài cốt

04/03/2017 18:32 GMT+7

Liên quan vụ 'đào trộm đất nghĩa trang, đào luôn mộ', Chủ tịch UBND xã Lộc Giang, H.Đức Hòa, Long An vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối ông Lê Hoàng Vinh mức phạt 4 triệu đồng.

Chiều 4.3, ông Châu Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lộc Giang, H.Đức Hòa, Long An cho biết, vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Hoàng Vinh do có hành vi đào trộm đất công do địa phương quản lý.
Ngoài mức phạt 4 triệu đồng, cá nhân vi phạm phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, san lấp lại mặt bằng khu đất đã bị đào trái phép.
Riêng trường hợp 3 ngôi mộ bị bốc đi mất cùng 2 ngôi mộ khác bị hư hỏng trụ đá, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đang khẩn trương làm rõ có hay không dấu hiệu xâm phạm hài cốt mồ mả theo quy định của Luật hình sự. “Nếu có dấu hiệu sẽ xử lý theo thẩm quyền”, Chủ tịch UBND xã nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.1, người dân khu vực hầm đất của xã Lộc Giang phát hiện 3 ngôi mộ nằm trên diện tích đất nói trên mấy chục năm đã bị đào mất. Ngoài ra, 2 ngôi mộ khác cũng bị tán gãy hết trụ đá xây và 1 ngôi mộ bị đào đất xung quanh ở độ sâu trên 2m, không còn trụ đá xây xung quanh.
Theo UBND xã Lộc Giang xác định, vị trí đất đào lấy đi khoảng 300 m2, độ sâu khoảng 2,5 m tọa lạc tại thửa số 671 tờ bản đồ số 10. Đây là diện tịch đất nghĩa địa do UBND xã Lộc Giang trực tiếp quản lý. Khu đất này nằm cạnh với nhà máy sản xuất gạch của Công ty Xuân Lan.
Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty sản xuất gạch Xuân Lan, do vị trí phần đất này nằm liền kề với nhà máy sản xuất gạch nên ngày 20 và 21.1, con trai bà là ông Lê Hoàng Vinh đã tự ý thuê kobe đào đất ở khu vực trên để chuyển đi nơi khác.
UBND xã Lộc Giang yêu cầu phía Công ty hoàn trả lại số đất đã bị lấy cắp để lấp trả lại mặt bẳng khu vực đất công do xã quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.