Đào tạo kỹ thuật phục hồi chức năng cho ngư dân Lý Sơn bị tai nạn lặn biển

14/04/2015 05:00 GMT+7

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 19 - 21.4, Hiệp hội Pháp ngữ tương trợ và phát triển khoa học đời sống (AFEPS) triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho ngư dân bị tai nạn lặn biển tại huyện đảo Lý Sơn.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 19 - 21.4, Hiệp hội Pháp ngữ tương trợ và phát triển khoa học đời sống (AFEPS) triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho ngư dân bị tai nạn lặn biển tại huyện đảo Lý Sơn.
Theo đó, AFEPS cử các bác sĩ chuyên khoa về vật lý trị liệu, y học lặn và cao áp hướng dẫn cho ngư dân bị tai nạn các kỹ thuật và bài tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng với từng bệnh nhân, đồng thời cung cấp cho mỗi người tham gia khóa học một bộ các trang thiết bị hỗ trợ để tập luyện, điều trị. Tổng kinh phí chương trình hơn 270 triệu đồng, trong đó AFEPS tài trợ 10.500 euro (tương đương 241,5 triệu đồng), phần còn lại là kinh phí đối ứng của UBND huyện đảo Lý Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.