Đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp là việc hết sức hệ trọng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/09/2019 09:47 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục làm thật tốt việc đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp vì đây là việc hết sức hệ trọng.

Sáng 14.9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận những nỗ lực, thành tích của học viện trong 70 năm qua.
Đồng thời Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, học viện cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội.
Đánh giá cao học viện trong việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các ủy viên T.Ư Đảng và cán bộ dự nguồn các cấp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục làm thật tốt vì đây là những việc hết sức hệ trọng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý học viện cần đầu tư nhiều công sức và nguồn lực hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách; góp phần vào công tác đào tạo và củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.