Đào móng nhà, phát hiện 21 quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ

20/09/2016 17:05 GMT+7

Trong khi đào móng làm nhà, một hộ dân tại xã Tân Liên (H.Hướng Hoá, Quảng Trị) phát hiện hầm pháo và lập tức báo cơ quan chức năng.

Ngày 20.9, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PTVN) đã tiến hành cất bốc, di chuyển 1 hầm đạn pháo tại nhà dân.
Bằng cáo biện pháp nghiệp vụ, các kỹ thuật viên đã khoanh vùng, cất bốc được tổng cộng 21 quả đạn pháo loại 57 mm lên khỏi mặt đất và di chuyển về bãi nổ tập trung chờ hủy nổ.
Một cán bộ của đội cho hay số đạn pháo này sót lại từ thời chiến tranh, vẫn còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm.
Trước đó, tại nhà ông Lê Thế Thắm (thôn Tân Hữu, xã Tân Liên) trong khi đào móng làm nhà, khi đào đến độ sâu khoảng 1,5 m thì phát hiện nhiều quả đạn pháo nằm xếp chồng với nhau nên lập tức báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.