Đào hở để thi công metro từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát TP

25/06/2015 06:46 GMT+7

Ngày 24.6, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát quy hoạch không gian ngầm khu vực trung tâm TP và thiết kế kỹ thuật của gói thầu số 1A dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Ngày 24.6, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát quy hoạch không gian ngầm khu vực trung tâm TP và thiết kế kỹ thuật của gói thầu số 1A dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Đào hở để thi công metro từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố - Ảnh: Mai Vọng
Về thiết kế kỹ thuật của gói thầu số 1A, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý đường sắt đô thị (BQLĐSĐT) áp dụng phương pháp thi công đào hở đối với đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát TP. BQLĐSĐT chủ trì phối hợp Sở GTVT, Sở Xây dựng, Công ty công viên cây xanh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch di dời hoặc đốn hạ cây xanh hiện hữu trong phạm vi khu vực thi công, báo cáo UBND TP.
Cùng ngày, Văn phòng UBND TP.HCM cũng thông báo khẩn nội dung kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín tại buổi tiếp ông Ishii Kisaburo, Thứ trưởng Bộ Đất đai - Hạ tầng - Giao thông - Du lịch Nhật Bản.
Tại buổi tiếp, ông Ishii Kisaburo đề xuất TP.HCM thực hiện dự án tổ hợp nhà ga và trung tâm thương mại khu vực Bến Thành. Đây là điểm nhấn quan trọng, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của TP và có khả năng thu hồi vốn cao. Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đang rất quan tâm và đề xuất cơ cấu đầu tư cho các dự án.
Ông Ishii Kisaburo cũng đề cập đến khả năng chính phủ Nhật Bản có thể xem xét hỗ trợ nguồn vốn ODA cho dự án thông qua buổi hội đàm giữa thủ tướng hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh Mekong lần thứ 7, dự kiến diễn ra vào ngày 4.7.2015 tại Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.