Đào hầm trong nhà giấu hơn 1 tấn pháo lậu

14/08/2020 17:14 GMT+7

Bình mua pháo lậu từ Lào để bán trong dịp Tết nguyên đán 2020. Do chưa bán hết, Bình đào hầm trong nhà để cất giấu.

Ngày 14.8, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an H.Ngọc Hồi bắt giữ 1 nghi can tàng trữ pháo lậu bằng cách đào hầm trong nhà.
Qua quá trình tuần tra, lực lượng trinh sát của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện Nguyễn Thị Bình (28 tuổi, ngụ thôn Lệch, xã Bờ Y) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Khoảng 11 giờ ngày 12.8, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Bình.
Tại đây, cơ quan điều tra xác định trong nhà Bình có 2 hầm được đào, xây âm dưới nền nhà. Trong 1 hầm có chứa 40 bao pháo. Kiểm tra xung quanh nhà Bình, cơ quan điều tra phát hiện thêm 6 bao pháo. Tổng trọng lượng pháo thu giữ là 1.345 kg.
Qua điều tra, Bình khai nhận vào dịp Tết nguyên đán 2020, Bình mua số lượng pháo trên từ Lào với số tiền hơn 120 triệu đồng. Sau đó Bình vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.
Do không bán được nên Bình đào hầm trong nhà để cất giấu pháo chờ thời cơ để tiêu thụ.Cơ quan điều tra đã dẫn giải Bình cùng tang vật là 1.345 kg pháo lậu về trụ sở Công an H.Ngọc Hồi để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.