Đào giếng gặp bom

30/03/2016 16:25 GMT+7

Quả bom có chiều dài hơn 1 mét, trọng lượng khoảng 250 kg, còn nguyên ngòi nổ.

Quả bom có chiều dài hơn 1 mét, trọng lượng khoảng 250 kg, còn nguyên ngòi nổ.

Khu vực có bom đã được rào chắn và bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: Gia HươngKhu vực có bom đã được rào chắn và bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: Gia Hương
Chiều 30.3, ông Ngụy Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) cho biết: Sáng cùng ngày, trong khi đang tiến hành khảo sát, tìm vị trí đào thêm giếng nước cấp nước sinh hoạt cho bà con tại thôn 4, xã Ia Đal, nhóm khảo sát của địa phương đã đào trúng một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.
Qua quan sát ban đầu, quả bom có chiều dài hơn 1 mét, trọng lượng khoảng 250 kg, còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.
Đầu quả bom còn nguyên ngòi nổ - Ảnh: Gia Hương
Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân tự vệ thường trực bảo vệ hiện trường, dựng hàng rào phong tỏa khu vực có bom để đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia H’Drai xuống kiểm tra và có biện pháp xử lý an toàn.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia H’Drai cũng đã báo cáo vụ việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và đề nghị cử lực lượng công binh đến xử lý kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.