Đào giếng, bị điện giật tử vong

Y Hoh cùng cha là Y Dot H’mok đào giếng gặp mạch nước khiến nước dưới giếng dâng cao nên phải dùng máy bơm hút nước để tiếp tục đào. Khi Y Hoh xuống kiểm tra thì bị điện giật chết.

Ngày 27.4, ông Phạm Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một vụ điện giật khiến một người chết trong khi đào giếng lấy nước sinh hoạt trên địa bàn xã.

Đào giếng gặp bom

Quả bom có chiều dài hơn 1 mét, trọng lượng khoảng 250 kg, còn nguyên ngòi nổ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Y Hoh M’Lô (18 tuổi, ngụ buôn Kbu, xã Hoà Khánh, TP.Buôn Ma Thuột).
Khoảng 8 giờ ngày 27.4, anh Y Hoh cùng cha là ông Y Dot H’mok (48 tuổi) đến đào giếng cho anh Lê Quốc Bình (47 tuổi, ở tại buôn Kao, xã Ea Kao). Khi đào chưa đủ sâu nhưng gặp mạch nước khiến nước dưới giếng dâng cao, cha con ông Y Dot phải lắp máy bơm hút nước để tiếp tục đào.
Trong khi máy bơm đang chạy, anh Y Hoh xuống kiểm tra thì bị điện giật tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.