Đạo chích phá hòm công đức, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

02/06/2016 16:46 GMT+7

Công an TP.Móng Cái đang truy bắt 2 kẻ đột nhập đền Xã Tắc (khu 3 phường Ka Long, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) phá 3 hòm công đức, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 ngày 28.5. Lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ đền Xã Tắc, 2 nam thanh niên lạ mặt đã phá cửa vào trong đền rồi dùng thanh sắt, đục gỗ phá 3 hòm công đức.
Một camera an ninh đã ghi lại hình ảnh 2 đối tượng khoảng 25 - 30 tuổi. Một đối tượng cao khoảng 1 m 65, răng hơi vổ, mặc áo phông ngắn tay màu nâu. Đối tượng còn lại cao khoảng 1 m 70, dáng người gầy, mặc áo sơ mi dài tay tối màu, che kín mặt và đầu.
den-xa-tac
Đền Xã Tắc ở cạnh sông Ka Long, giáp biên giới Trung Quốc Ảnh Vũ Ngọc Khánh
Theo một nguồn tin của chúng tôi, 2 đối tượng này đã lấy trộm số tiền ước tính khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, Công an TP.Móng Cái hiện vẫn chưa xác định được cụ thể số tiền bị lấy mất là bao nhiêu. Cơ quan chức năng cũng chưa xác định được danh tính thủ phạm trộm tiền vì đây là khu vực biên giới, có rất nhiều người ngoại tỉnh qua lại, nên việc sàng lọc gặp khó khăn.
Đền Xã Tắc nằm bên bờ sông Ka Long, giáp biên giới Trung Quốc, là một trong những di tích lịch sử vào loại lâu đời nhất ở TP.Móng Cái. Theo 3 văn bia cổ tại đây, đền được xây dựng cuối thế kỷ thứ 13 dưới thời nhà Trần. Đền thờ Tam Thánh là Xã Tắc Đại vương, vốn là thành hoàng Châu Móng Cái xưa; Cao Sơn Đại vương, thần chủ về văn hoá nước Đại Việt; Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, anh hùng dân tộc triều đại nhà Trần. Năm 2005, đền đã được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.