Đảo cát ở Hội An đang lớn dần

Hữu Trà
Hữu Trà
25/04/2019 08:27 GMT+7

Đảo cát ở Hội An (Quảng Nam) có xu hướng tiếp tục bồi mạnh về phía bắc và phía đông.

Ngày 24.4, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây nguyên khẳng định qua khảo sát thực tế lần 2 tại đảo cát nằm cách bờ biển Hội An 2 km (Thanh Niên đã phản ánh), cho thấy đảo cát đang tiếp tục phát triển theo hướng bồi về cả 3 hướng bắc, đông và nam.
[VIDEO] Đi tìm nguyên nhân đảo cát xuất hiện giữa biển Hội An
Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Vỹ, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây nguyên, so với khảo sát thực tế lần 1 (ngày 31.3) và căn cứ vào vị trí 12 cọc tre đóng làm mốc tạm, hiện đảo cát dài 1.128 m, tức tăng 83 m về phía bắc và nam so với khảo sát lần đầu.
Nơi rộng nhất của đảo là 220 m (tăng 20 m so với ban đầu), chu vi đảo cát hơn 3,6 km, chiều cao 2 m, tổng diện tích hơn 13,6 ha. Tổng diện tích của đảo cát thay đổi so với ước đoán ban đầu (15 ha) chủ yếu do có sự sai lệch trong việc tính toán số liệu từ các điểm cọc.
Theo ông Vỹ, hiện đảo cát ở Hội An có xu hướng tiếp tục bồi mạnh về phía bắc và phía đông. Chi cục đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), UBND tỉnh Quảng Nam sớm bố trí kinh phí để triển khai công tác quan trắc một cách bài bản, khoa học và có sự tham gia hỗ trợ bảo quản hệ thống quan trắc của chính quyền địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.