Danh tính nam công nhân tử vong do bị xe container húc văng xuống sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
14/09/2019 09:51 GMT+7

Trên đường trở về nhà sau ngày làm việc, nam công nhân bị xe container húc văng từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Sáng 14.9, một lãnh đạo Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, khoảng 21 giờ tối 13.9, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý cơ bản hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì, đảm bảo giao thông thuận lợi cho các phương tiện qua lại.
Theo vị này, khoảng 18 giờ 30 chiều 13.9, tài xế Lương Văn Tiệp (32 tuổi, trú tại xã An Phú, huyện Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển xe container mang biển 15C - 085.22 kéo theo rơ móoc 15R - 087.17 di chuyển trên cầu Thanh Trì theo hướng đi Gia Lâm. Khi đến cột P4/14, đoạn thuộc địa phận quận Hoàng Mai (Hà Nội), chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang làn xe máy và đâm trúng 3 phương tiện.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Ảnh Trần Cường

Vụ tai nạn khiến anh Giang Tuấn Anh (28 tuổi, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên), anh Đỗ Mạnh Hùng (29 tuổi, quê tại huyện Hưng Hà, Thái Bình) và anh Dương Văn Huấn (49 tuổi, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên) bị thương;  anh Chu Trọng Tuyên (42 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) bị húc văng xuống sông Hồng và mất tích trên đường đi làm về.
Tại hiện trường, xe container hư hỏng nặng phần đầu, hơn 5 m lan can cầu bị húc đổ, rơi xuống sông Hồng.

Hơn 5 m lan can cầu bị húc đổ, rơi xuống sông Hồng

Ảnh Trần Cường

Khoảng 20 giờ 20 tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể anh Tuyên lên bờ. Thi thể anh Tuyên sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đến khoảng 21 giờ, lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện trong vụ tai nạn ra khỏi hiện trường, giao thông qua cầu Thanh Trì được thông suốt trở lại.

Một xe máy bị cuốn vào gầm xe container

Ảnh Trần Cường

Theo vị lãnh đạo Đội CGST quận Hoàng Mai, ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Tiệp đã rời khỏi hiện trường và đến trình diện tại Công an quận Hoàng Mai.
“Hiện tài xế này vẫn đang làm việc tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, vị lãnh đạo nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.