Danh tính các nạn nhân vụ xe tải đấu đầu xe khách khiến 40 người thương vong

Trần Cường
Trần Cường
17/06/2019 12:35 GMT+7

Cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 3 người chết, 37 người bị thương vừa xảy ra vào rạng sáng nay, 17.6.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 00 giờ 30 sáng 17.6, xe tải chở sắt phế liệu mang biển số Lào UN8500 lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình) đã đâm vào xe khách giường nằm chở đầy khách, khiến 3 người tử vong, 37 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, phân công phó chủ tịch chuyên trách cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải lên hiện trường phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.
Theo cập nhật của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, tất cả nạn nhân bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, những người bị thương nặng được hỗ trợ đưa lên tuyến trên. Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách giường nằm mang biển số 27B - 003.71 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Long Giang, tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách có tốc độ 52 km/giờ, trước đó 10 giây và 20 giây, tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/giờ. Xe tải chở sắt phế liệu mang biển số nước Lào UN8500 không có dữ liệu tốc độ.
1. Lái xe khách Cao Xuân Hồng, 45 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
2. Trần Văn Khiên, 33 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Vĩnh Phúc.
3. Lương Thu Hà, 17 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
Các nạn nhân bị thương:
1. Tạ Văn Minh, 35 tuổi, quê tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
2. Đỗ Văn Huy, 2 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội.
3. Là Thị Chung, 33 tuổi, trú tạ huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
4. Lương Văn Túc, 34 tuổi, trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang.
5. Nguyễn Thị Thương, 37 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
6. Lưu Thị Nam Trang, 6 tuổi, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
7. Nguyễn Thị Tuyết, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
8. Cháu Nguyễn Thanh Huyền, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
9. Cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
10. Nguyễn Thị Huyền Trang, 20 tuổi, trú tại Điện Biên.
11. Quảng Thị Phương, 22 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
12. Lò Thị Biên, 45 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
13. Lò Thị Thương, 17 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
14. Lò Thị Lưu, 20 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
15. Nguyễn Duy Cường, 20 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
16. Lê Tiến Đạt (28 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 
17. Nguyễn Tuấn Anh, 21 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
18. Bùi Thu Hằng, 39 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
19. Trần Trung Thành, 42 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
20. Tòng Thị Vui, 21 tuổi, trú tại huyện Búng Lao, Điện Biên.
21. Đào Thế Anh, 25 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, là phụ xe khách
22. Lê Văn Hiệp, 27 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
23. Lê Thị Huế, 24 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
24. Lại Việt Hùng, 24 tuổi, trú tại Sơn La.
25. Đinh Hoàng Việt, 35 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
26. Lê Thị Quỳnh Loan, 29 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
27. Nguyễn Thư Quỳnh, 35 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, là lái xe tải
28. Lò Văn Hịa, 37 tuổi, trú tại huyện Mường Âm, Điện Biên.
29. Lò Văn Thu, 18 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La.
30. Lê Thị Khánh Huyền, 13 tuổi, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
31. Lê Thị Huyền, 26 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
32. Lò Thị Nón, 25 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La.
33. Nguyễn Đình Chính, 24 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
34. Lưu Thị Kim Yên, 56 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
35. Lương Văn Tân, 33 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La.
36. Hà Văn Chang, 35 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội.
Các nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.