Đánh thuốc ngủ gia đình ngoại để cướp tài sản

11/11/2015 20:04 GMT+7

(TNO) Trong lúc nấu ăn, Hiếu lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của gia đình ngoại rồi sau đó thừa cơ lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

 (TNO) Trong lúc nấu ăn, Hiếu lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của gia đình ngoại rồi sau đó thừa cơ lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

Huy (trái) và Hiếu tại trụ sở công an - Ảnh: Mã PhongHuy (trái) và Hiếu tại trụ sở công an - Ảnh: Mã Phong
Ngày 11.11, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa khám phá một vụ cướp tài sản với hình thức bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, bắt giữ 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Hiếu (19 tuổi, ngụ quận 2) và Trần Phúc Huy (23 tuổi, quê Phú Yên).
Theo điều tra, rạng sáng 29.9, tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Đông, khu phố 1,  quận 2) xảy ra vụ mất tài sản. Theo bà Nguyễn Thị Thiện (79 tuổi - chủ nhà), tối 28.9, cả nhà ăn cơm do Hiếu (cháu gọi bà Thiện bằng ngoại) nấu.
Sau khi ăn xong, bà Thiện cùng anh Trần Anh Tuấn (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Thảo (31 tuổi) lăn ra ngủ mê man. Riêng Hiếu vẫn tỉnh táo và ngồi xem ti vi. Rạng sáng 29.9, anh Tuấn thức dậy phát hiện xe máy và 19 triệu đồng trong nhà đã biến mất cùng với Hiếu.
Qua điều tra, công an phát hiện bà Thiện, anh Tuấn, chị Thảo đều bị đánh thuốc ngủ với liều lượng cao.
Ngày 9.11, Công an quận 2 bắt được Hiếu khi Hiếu đang trốn tại phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM). Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi đánh thuốc ngủ gia đình ngoại, Hiếu gọi Huy tới hỗ trợ lấy tài sản rồi cả hai bỏ trốn. Tất cả số tài sản cướp được, 2 nghi phạm trên dùng tiêu xài cá nhân. Huy bị bắt tại một nhà trọ trện địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.