Đánh sập đường dây cá độ ngàn tỉ

24/01/2015 09:00 GMT+7

Ngày 23.1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) đồng loạt đột kích nhiều điểm cá độ bóng đá qua mạng ở TP.HCM, do Tô Công Hưng (33 tuổi, ngụ Q.2) điều hành.

Tô Công Hưng

Ngày 23.1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) đồng loạt đột kích nhiều điểm cá độ bóng đá qua mạng ở TP.HCM, do Tô Công Hưng (33 tuổi, ngụ Q.2) điều hành.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều tháng điều tra, trinh sát Bộ Công an phát hiện đường dây cá độ bóng qua trang www.12bet.com thu hút nhiều người VN tham gia cá độ. Có tháng, số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu USD. Máy chủ của trang mạng đặt ở Philippines, do các ông “trùm” cá cược qua mạng ở nước ngoài tổ chức, sau đó xâm nhập vào VN.

Đại bản doanh của trang mạng trên tại VN được đặt ở TP.HCM, do Hưng điều hành. Hưng là chủ tạp chí Attitude phiên bản tiếng Việt (Attitude là tạp chí dành cho người đồng tính khá nổi tiếng ở châu Âu; ở VN thường gọi là tạp chí Gay Việt), trụ sở tại một tòa nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3.

Theo hồ sơ của trinh sát, Hưng tỏ ra rất tinh ranh, giao người khác làm quản trị viên trang mạng www.12bet.com, còn mình đứng đằng sau chỉ đạo cách tham gia sát phạt. Con bạc được cấp một tài khoản trên trang mạng với số tiền ảo quy đổi tương đương để cá cược tất cả trò chơi thể thao, trong đó chủ yếu là bóng đá; tiền chuyển vào tài khoản của các quản trị viên hoặc Hưng. Thanh toán tiền thắng - thua, Hưng đều giao dịch qua tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự chú ý của công an.

Trang mạng cá độ do Hưng điều hành - Ảnh: Nguyên Bảo

Ngày 23.1, cả trăm trinh sát của Bộ Công an phối hợp công an địa phương đồng loạt kiểm tra, khám xét 8 địa điểm ở Q.3, Q.10... và bắt giữ 7 người; thu giữ nhiều máy tính, ô tô, tài liệu liên quan đến cá cược qua mạng để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, công an còn mời 5 người liên quan khác về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Hưng và những người cùng nhóm bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, khai mỗi tháng chuyển nhiều triệu USD qua tài khoản ngân hàng cho ông “trùm” cờ bạc ở nước ngoài. Kể từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã giao dịch số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng.

Một cán bộ của Bộ Công an cho biết các nghi can bị bắt đều đóng vai trò quan trọng, điều hành đường dây. Công tác điều tra đang được mở rộng.

6 người Hàn Quốc điều hành nhiều website đánh bạc

Ngày 23.1, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bàn giao 6 người Hàn Quốc, gồm Im Seung Qwoo (35 tuổi), Kim Seul Gi (24 tuổi), Yung Bon Yong (33 tuổi), Lee Yong Hu (32 tuổi), Lim Young Jae (34 tuổi) và Han Seok Gyeong (34 tuổi) để cảnh sát Hàn Quốc đưa về nước xử lý. Theo thông tin ban đầu, ngày 21.1, lực lượng chức năng ập vào nhà số 10 khu biệt thự Kim Minh, TP.Vũng Tàu, phát hiện 6 người Hàn Quốc nêu trên đang sử dụng máy tính, điện thoại di động nối mạng internet để điều hành nhiều website khác nhau, tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trái phép qua mạng internet. Các chứng cứ cho thấy từ tháng 8.2014 đến ngày bị bắt, các website đánh bạc do 6 người này điều hành đã lôi kéo gần 4.000 thành viên có địa chỉ IP xuất phát từ Hàn Quốc tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 10 tỉ won. Những người này khai được Choi Hoyun (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) thuê và đưa sang VN điều hành các website, tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trên mạng internet bằng nhiều hình thức. Choi Hoyun cũng ở chung với những người này tại số 10 khu biệt thự Kim Minh, nhưng tại thời điểm kiểm tra, Choi Hoyun đã về Hàn Quốc. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 10 màn hình vi tính, 5 CPU, nhiều ổ cứng, điện thoại, 1 sổ ghi kết quả đánh bạc...     

Nguyễn Long


Lại phát hiện đánh bạc qua trang M88.com

Ngày 23.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết cơ quan CSĐT đồng loạt khởi tố 36 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com. Trong số này có Trần Quốc Khôi (ngụ tại Q.10), Dịp Một Sáng (ngụ tại Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu (ngụ Đồng Tháp). Cơ quan điều tra xác định các bị can đã mở tài khoản và thuê người mở tài khoản để các con bạc chuyển tiền vào, rồi chi trả lại các con bạc khi thắng hoặc chuyển tiền đến các tài khoản do nhà cái chỉ định. Bước đầu, đường dây này đã thực hiện các giao dịch cá cược lên tới hàng trăm tỉ đồng, trong đó một số người đã rút 43,8 tỉ đồng từ các tài khoản cá cược bóng đá.

Liên quan đến trang mạng M88.com, trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện một đường dây khác và đã khởi tố 59 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.           

Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.