Đánh nhầm tài xế taxi, bị đâm tử vong

06/12/2019 18:32 GMT+7

Bất ngờ bị Linh xông vào đánh dù không hề quen biết và không có mâu thuẫn, Tuấn rút dao đâm lại khiến Linh tử vong.

Chiều 6.12, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Lý Tuấn (30 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú ngụ H.Đức Hòa, Long An) về tội giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23.11, Võ Văn Linh (27 tuổi, ngụ xã Trường Xuân A, H.Thới Lai, Cần Thơ) cùng Phan Hoài Phương, Nguyễn Hải Long, Đặng Quốc Nhanh, Hồng Hải Nguyên (cùng ngụ xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) ngồi uống bia trên đường Tân Đức, thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ. Tiệc nhậu kéo dài đến rạng sáng 24.11, thì cả nhóm nhóm rủ nhau đi ăn.
Trên đường đi, xe của Linh va chạm với xe taxi do tài xế Trương Nhật Hào (18 tuổi, ngụ Trà Vinh, tạm trú H.Đức Hòa) điều khiển, trên xe chở 3 người thân. Sau va chạm, xe taxi bị hư hỏng kiếng chiếu hậu nên tài xế Hào dừng lại; lúc đó 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, xe máy của Linh bị xô ngã ven đường.
Lúc này, nhóm bạn nhậu của Linh chạy đến. Thấy vậy, tài xế Hào lên xe taxi khóa cửa lại, chạy vào khu công nghiệp Tân Đức, nhưng bị nhóm Linh rượt theo chặn đầu. Anh Hào tiếp tục chạy đến con đường trong Khu công nghiệp Hải Sơn, nơi Lý Tuấn (chồng của dì ruột Hào) đang ngồi nhậu, để nhờ cầu cứu.
Lúc này, Linh chạy tới, đậu xe chỗ Tuấn đang ngồi, không hỏi rõ ràng mà xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ, đang có rượu, Tuấn rút dao xếp đâm một nhát trúng ngực khiến Linh ngã gục tại chỗ. Ngay sau đó, Linh được đưa đến bệnh viện cấp nhưng đến trưa 25.11 thì tử vong do thủng tim. Sau nhiều ngày bỏ trốn, Tuấn đến công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.