Đánh người vì 'đi đám cưới không bỏ phong bì': Hủy án

22/05/2017 15:16 GMT+7

Tại phiên tòa ngày 22.5, bị cáo Mã kêu oan, cho rằng người đâm bị hại là con trai mình, vì thương con trai nên bị cáo Mã nhận tội thay. Tòa tiếp tục tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 22.5, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Mã (54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “cố ý gây thương tích”.
HĐXX đã tuyên hủy án sơ thẩm vì cần giám định lại con dao dùng gây án, đồng thời cần xác định rõ ai là người trực tiếp gây ra thương tật cho bị hại.
Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Mã 4 năm 6 tháng tù, con trai bị cáo Mã là Nguyễn Văn Anh (27 tuổi) 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Sau đó, Mã và Anh có đơn kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10 giờ ngày 8.10.2013, Nguyễn Văn Mã chạy xe máy ngoài đường ở xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì thấy chị Đỗ Thị Hoàn đang ngồi chơi bên hàng xóm nên dừng lại, chửi bới chị Hoàn vì cho rằng chị này đi ăn đám cưới của con gái mình mà không bỏ tiền. Tức giận, chị Hoàn dùng ca nước đá ném vào mặt của Mã.
Mã liền túm tóc đánh chị Hoàn và nhặt một cục gạch đánh nhiều cái lên đầu của chị Hoàn. Nhờ người dân can ngăn, chị Hoàn chạy thoát được. Nghe tin chị Hoàn bị đánh, người nhà chị Hoàn ra đánh trả thì Mã dùng dao tấn công anh Nguyễn Công Danh, gây thương tích cho anh Danh 13%.
Hay tin cha đang đánh nhau, bị cáo Anh cầm theo một tuýp sắt và một con dao chay ra "hỗ trợ"
Tại phiên tòa sáng 22.5, bị cáo Anh rút kháng cáo, bị cáo Mã vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Mã khai người đâm anh Danh là con trai mình (bị cáo Anh), chứ không phải là bị cáo như bản án quy kết. Vì thương con trai nên bị cáo Mã nhận tội thay.
Vụ án đã từng hủy án, điều tra lại
Xử sơ thẩm lần một vào tháng 1.2015, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Mã 6 năm tù và Anh 5 năm tù cùng về tội "giết người".
Tháng 11.2015, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy án, trả hồ sơ giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại do nhân chứng trong vụ án là người thân của bị hại nên chưa đảm bảo tính khách quan, vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.