Đánh người rồi dùng container bít cửa nhà

16/05/2017 07:48 GMT+7

Ngày 15.5, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã làm việc với ông Nguyễn Đức Trọng (61 tuổi) cùng những người có liên quan về việc dùng xe cẩu mang thùng container (loại 20 feet) chắn trước nhà số 242 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM và đánh ông Nguyễn Quang Vĩnh (46 tuổi) ở tại căn nhà trên bị thương vào đêm 14.5.

Công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ngôi nhà số 242 giữa ông Trọng và ông Nguyễn Quang Phúc (75 tuổi, bố của ông Vĩnh).

Theo điều tra từ công an, năm 2002 ông Phúc làm thủ tục bán căn nhà 242 Nguyễn Oanh cho ông Trọng với giá 7,5 tỉ đồng. Ông Trọng đã thanh toán cho ông Phúc 5,1 tỉ đồng, đồng thời làm thủ tục sang tên cho ông Phúc hai miếng đất tại Bình Dương, Đồng Nai (tương đương 2,4 tỉ đồng).
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ông Phúc không chịu bàn giao nhà cho ông Trọng. Thời gian sau, ông Phúc giao nhà 242 Nguyễn Oanh cho con ruột mình là ông Nguyễn Quang Vĩnh để kinh doanh. TAND Q.Gò Vấp hiện đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Trọng là nguyên đơn và bị đơn là ông Phúc cùng những người có quyền lợi liên quan đến căn nhà 242 Nguyễn Oanh.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan. Đến 12 giờ 30 ngày 15.5, lực lượng chức năng Q.Gò Vấp đã cẩu container đi khỏi khu vực trước nhà 242 Nguyễn Oanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.